Đợt cao điểm tấn công tội phạm trước Tết Đinh Dậu 2017 ở Đà Nẵng: Đạt nhiều kết quả nổi bật

Thứ bảy, 14/01/2017 09:31

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 13-1, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng về hình hình thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo báo cáo, trong thời gian từ 16-12-2016 đến 12-1-2017, CATP Đà Nẵng đã làm rõ 29/37 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 49 đối tượng, thu hồi tài sản trên 138 triệu đồng. Điển hình, ngày 23-12-2016, CATP bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản là người ngoại tỉnh, qua đấu tranh đối tượng đã khai nhận thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Tiếp đó, ngày 29-12-2016, sau khi phát hiện xác chết trên sông Hàn, qua khám nghiệm, CATP đã xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản, nên tập trung điều tra, chỉ sau 3 ngày đã bắt được đối tượng gây án. Về tội phạm ma túy, CATP đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 14 đối tượng, trong đó nổi bật nhất là phá chuyên án 248 H, bắt giữ 4 đối tượng, thu 434 viên thuốc lắc, 6 gói cỏ Mỹ…

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến làm việc với CATP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đã nhấn mạnh nhiều nội dung thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đang đặt ra thách thức lớn với Đà Nẵng, nổi bật là việc quản lý người nước ngoài, các biện pháp đấu tranh trước thực trạng tín dụng đen, vấn đề người loạn thần gây án, tình hình buôn lậu, các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy…

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê rất phức tạp, song việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các đối tượng cho vay nặng lãi về hình thức giấy tờ luôn ghi mức lãi suất phù hợp, song thực tế lại thu cao hơn nhiều lần. Cũng từ hoạt động tín dụng đen đã nảy sinh tình trạng đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép, hủy hoại tài sản…Cho đến nay, CATP mới chỉ xử lý được các hành vi này chứ chưa xử lý được vụ cho vay nặng lãi nào. Riêng thực trạng các đối tượng có biểu hiện loạn thần gây án hiện xử lý cũng gặp nhiều trở ngại. Theo qui định, các đối tượng này phải đưa ra Huế giám định, thời gian cho kết quả rất lâu, có vụ tới 2 tháng, không chỉ tốn kém thời gian, kinh phí mà phải cử 4 CBCS túc trực bảo vệ thường xuyên, bởi nếu để sơ sẩy, đối tượng trốn ra ngoài gây án rất nguy hiểm. Trong khi đó, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đủ điều kiện để giám định các đối tượng này. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hiện trên địa bàn TP có 194 đối tượng có biểu hiện loạn thần, luôn được quản lý chặt chẽ, khi có biểu hiện sẽ vận động gia đình đưa đi cai nghiện hoặc bắt buộc đưa vào Bệnh viện Tâm thần để quản lý.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đánh giá cao kết quả nổi bật mà CATP Đà Nẵng đạt được trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vừa qua. Trước hàng loạt đề xuất thiết thực của CATP trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm đang diễn biến phức tạp, như tội phạm ma túy, đòi nợ thuê, buôn lậu…, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đã ghi nhận, đồng thời cho biết sẽ đề xuất Bộ Công an sửa đổi, ban hành những quy định phù hợp hơn với tình hình thực tiễn đặt ra.

Hải Quỳnh